Đường dẫn truy cập

Chính phủ Colombia và FARC ký hiệp định hòa bình có sửa đổi


Humberto de La Calle (phải), trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Colombia, bắt tay Ivan Marquez, quan chức đàm phán trưởng của FARC, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đứng nhìn, ở Havana, Cuba, ngày 12 tháng 11, 2016.
Humberto de La Calle (phải), trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Colombia, bắt tay Ivan Marquez, quan chức đàm phán trưởng của FARC, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đứng nhìn, ở Havana, Cuba, ngày 12 tháng 11, 2016.

Chính phủ Colombia và nhóm phiến quân lớn nhất của nước này đã loan báo một hiệp định hòa bình mới, có sửa đổi vào ngày thứ Bảy, sau khi cử tri bác bỏ một hiệp định trước đó trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Chính phủ và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) - một nhóm du kích theo chủ nghĩa Marx - nói trong một tuyên bố chung rằng họ đã kết hợp những đề xuất từ những nhóm khác nhau trong hiệp định mới.

"Đó là một hiệp định tốt hơn," Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos nói. Ông Santos tháng trước đã đoạt giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực của ông nhằm kết thúc chiến tranh.

Trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Humberto de la Calle và quan chức đàm phán của phiến quân Luciano Marin, còn được biết tới với cái tên Ivan Marquez, đã ký thỏa thuận này tại Havana, Cuba.

Hiệp định mới cũng đưa những quan tòa nước ngoài ra khỏi những tòa án hòa bình đặc biệt, dù sẽ có những quan sát viên nước ngoài, và quy định rằng FARC phải giao nộp thông tin "toàn bộ và chi tiết" về sự dính líu của họ trong hoạt động buôn bán ma túy.

Mỹ chúc mừng chính phủ và tổng thống Colombia đạt hiệp định hòa bình với FARC. "Sự tiến bộ này là một minh chứng cho cam kết mà tất cả các bên đều đã thể hiện, kể cả những người không ủng hộ hiệp định ban đầu," Tòa Bạch Ốc cho biết trong một thông cáo.

Ngoại trưởng John Kerry cho biết trong một thông cáo rằng "thỏa thuận này là một bước quan trọng trên con đường của Colombia tiến tới một nền hòa bình đáng có và lâu bền. Hoa Kỳ, phối hợp với Chính phủ Colombia, sẽ tiếp tục hỗ trợ đầy đủ việc thi hành thỏa thuận hòa bình cuối cùng."

Chưa rõ liệu ông Santos có đưa hiệp định mới này ra trưng cầu dân ý nữa hay không.

Hiệp định này khép lại 52 năm xung đột vũ trang ở Colombia mà đã cướp đi hơn 220.000 sinh mạng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG