Đường dẫn truy cập

Trung Quốc bắt đầu dùng hệ thống định vị vệ tinh mới


Trung Quốc muốn chấm dứt sự lệ thuộc vào vệ tinh Mỹ trong việc cung cấp các dịch vụ dẫn đường và định vị.
Trung Quốc muốn chấm dứt sự lệ thuộc vào vệ tinh Mỹ trong việc cung cấp các dịch vụ dẫn đường và định vị.

Trung Quốc vừa bắt đầu dùng thử hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu, trong một bước khác nữa nhằm chấm dứt sự lệ thuộc vào vệ tinh Mỹ trong việc cung cấp các dịch vụ dẫn đường và định vị.

Ông Nhiệm Thành Kỳ, Giám đốc Phòng quản trị của Hệ thống vệ tinh dẫn đường Trung Quốc, hôm nay cho báo chí biết rằng hệ thống Bắc Đẩu sẽ phủ sóng hầu hết khu vực Á châu Thái bình dương vào năm tới và toàn thế giới vào năm 2020.

Ông nói rằng việc sử dụng thử đánh dấu sự kiện là hệ thống này đã chuyển từ giai đoạn xây dựng sang giai đoạn ứng dụng.

Trung Quốc đã phóng 10 vệ tinh để hỗ trợ cho hệ thống Bắc Đẩu và dự kiến sẽ phóng thêm 6 vệ tinh nữa trong năm 2012. Truyền thông nhà nước cho biết hệ thống này rốt cuộc sẽ có ít nhất 30 vệ tinh và sẽ được sử dụng cho nhiều lãnh vực, kể cả ngư nghiệp, thiên văn và viễn thông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG