Đường dẫn truy cập

Nhóm công tác LHQ kêu gọi thả luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh


Luật sư Cao Trí Thịnh từng bào chữa cho các thành viên các nhóm tôn giáo thiểu số, trong đó có phong trào Pháp Luân Công
Luật sư Cao Trí Thịnh từng bào chữa cho các thành viên các nhóm tôn giáo thiểu số, trong đó có phong trào Pháp Luân Công

Một nhóm làm việc thuộc Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã kêu gọi phóng thích ngay lập tức luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh, cho rằng việc giam giữ ông mà không truy tố vi phạm một số điều khoản trong bản Tuyên ngôn Nhân quyền.

Kết quả của Nhóm Công tác về việc giam giữ độc đoán đề tháng 11/2010, nhưng chỉ mới được tổ chức nhân quyền Freedom Now công bố ngày hôm nay.

Nhóm công tác này do Ủy ban Nhân quyền LHQ thiết lập.

Trong kết luận của mình, ban này nói rằng chính phủ Trung Quốc không trả lời câu hỏi của họ, và bác bỏ lời chỉ trích rằng ông Cao bị giam mà không bị truy tố gần như liên tục kể từ năm 2009.

Gia đình ông Cao Trí Thịnh cho biết họ không nghe tin về ông kể từ khi ông được thả hai tuần hồi tháng Tư năm ngoái.

Nhóm làm việc cũng kêu gọi Trung Quốc bồi thường thiệt hại gây ra đối với ông Cao.

Luật sư Cao Trí Thịnh từng bào chữa cho các thành viên các nhóm tôn giáo thiểu số, trong đó có phong trào Pháp Luân Công bị cấm hoạt động.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG