Đường dẫn truy cập

TQ tuyên bố chủ quyền đối với một loạt các vỉa đá ngầm ở biển Ðông


Phát ngôn viên Hồng Lỗi nói rằng các vỉa đá ngầm đó là nằm trong vùng lãnh hải của Trung Quốc.
Phát ngôn viên Hồng Lỗi nói rằng các vỉa đá ngầm đó là nằm trong vùng lãnh hải của Trung Quốc.

Trung Quốc đã lên tiếng đòi chủ quyền đối với một loạt các vỉa đá ngầm mà Philippines cũng tuyên bố là của mình, trong vụ việc mới nhất của một loạt các tranh chấp ở vùng biển Nam Trung Hoa (mà Việt Nam gọi là biển Ðông).

Tại Bắc Kinh hôm nay, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyến bố việc một công ty Trung Quốc bốc dỡ các vật liệu xây dựng và dựng các chốt đánh dấu trong khu vực là điều bình thường.

Phát ngôn viên Hồng Lỗi nói rằng các vỉa đá ngầm đó là nằm trong vùng lãnh hải của Trung Quốc.

Các giới chức Philippines hôm qua nói rằng họ đã bày tỏ ‘quan ngại sâu sắc’ tới Trung Quốc về hoạt động vừa kể, vốn được các ngư dân Philippines phát hiện và thông báo cho hải quân nước này.

Philippines nói rằng hoạt động đó diễn ra gần một nơi gọi là Iroquois hay Amy Douglas Bank, cách đảo Palawan của Philippines 230 km về phía tây.

Nước này nói rằng địa điểm đó nằm trong đặc khu kinh tế 370km của Philippines.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG