Đường dẫn truy cập

TQ lên án những người nước ngoài ủng hộ ông Lưu Hiểu Ba


Ông Lưu Hiểu Ba, người được trao giải Nobel Hòa Bình 2010
Ông Lưu Hiểu Ba, người được trao giải Nobel Hòa Bình 2010

Trung Quốc lên tiếng nói rằng quyết định trao giải Nobel Hòa bình cho một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc bị kết án tù cũng giống như hành động khuyến khích tội phạm ở nước này.

Lời nhận xét của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mã Triêu Húc là tuyên bố mới nhất trong một loạt các phản ứng đầy tức giận của Trung Quốc đối với thông báo trao giải cho nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Lưu Hiểu Ba hôm thứ Sáu.

Một số quốc gia đã kêu gọi Trung Quốc thả ông Lưu.

Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan nói rằng thả ông Lưu là ‘điều có lợi.’

Nhà bất đồng này đang phải thụ án tù 11 năm vì bị kết án kích động lật đổ nhà nước.

Nhưng ông Mã không tỏ dấu hiệu nhượng bộ tại một buổi họp báo hôm nay.

Ông này nói rằng giải thưởng ‘tương đương với việc khích lệ tội phạm ở Trung Quốc’ và vi phạm chủ quyền pháp lý của nước này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG