Đường dẫn truy cập

TQ được yêu cầu cung cấp tin về nhà bất đồng chính kiến Mông Cổ


TQ được yêu cầu cung cấp tin về nhà bất đồng chính kiến Mông Cổ
TQ được yêu cầu cung cấp tin về nhà bất đồng chính kiến Mông Cổ

Một tổ chức nhân quyền hàng đầu đang yêu cầu Trung Quốc cho biết tung tích của một nhân vật bất đồng chính kiến người gốc Mông Cổ bị biệt tích cùng với gia đình sau khi mãn hạn tù hồi tuần trước.

Hội Ân xá Quốc tế hôm qua tố cáo rằng Trung Quốc “đang áp dụng thủ đoạn cưỡng bách biệt tích để những nhân vật bất đồng chính kiến và gia đình của họ không được tiếp xúc với bên ngoài” trong lúc sự chú ý của thế giới đang tập trung vào việc trao giải thưởng Nobel Hòa bình cho nhà văn Lưu Hiểu Ba, cũng là một nhân vật bất đồng chính kiến ở Trung Quốc.

Ông Hada, nhà tranh đấu người Mông Cổ, đã biệt tích từ khi thọ xong án tù 15 năm hôm thứ Sáu vừa qua.

Nhưng bà con của ông được cho thấy một bức hình ông ngồi ăn chung với vợ tên Xinna và con trai tên Uiles, là người bị cảnh sát bắt đi biệt tích hồi đầu tháng này.

Một tổ chức nhân quyền Mông Cổ nói rằng hôm thứ ba giới hữu trách nói với em vợ của ông Hada rằng gia đình ông này đang ở tại một khách sạn 5 sao.

Các giới chức Trung Quốc không cho biết tên khách sạn và khi nào thì gia đình ông Hada sẽ được trả tự do.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG