Đường dẫn truy cập

Trung Quốc thả một nhà bất đồng chính kiến


Ông Tần Vĩnh Mẫn cho biết ông được đưa từ trại giam tới một đồn cảnh sát ở thành phố quê hương ông là Vũ Hán sớm hôm nay
Ông Tần Vĩnh Mẫn cho biết ông được đưa từ trại giam tới một đồn cảnh sát ở thành phố quê hương ông là Vũ Hán sớm hôm nay

Trung Quốc đã phóng thích người đồng sáng lập một đảng phái chính trị đối lập đang phôi thai, sau khi ông này thọ xong án tù 12 năm về tội gây nguy hại tới an ninh quốc gia.

Trả lời các phóng viên qua điện thoại, ông Tần Vĩnh Mẫn hôm nay cho biết ông được đưa từ trại giam tới một đồn cảnh sát ở thành phố quê hương ông là Vũ Hán sớm hôm nay.

Ông cho biết các nhân viên công lực đã tịch thu các bài viết của ông ở trong tù, lên tới hơn 20 triệu từ và nặng hàng trăm kilogram.

Ông còn cho hay, trước khi được thả, giới chức cảnh báo ông không trả lời phóng viên cũng như gặp gỡ các nhà bất đồng chính kiến khác.

Nhà bất đồng chính kiến 57 tuổi từng tham gia hoạt động chính trị và từng phải thụ án tù một số năm trước bản án mới nhất hồi năm 1998.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG