Đường dẫn truy cập

Chile gia tốc công tác cứu các thợ mỏ


Khoang cứu hộ đầu tiên trong 3 khoang dùng để đưa từng thợ mỏ lên mặt đất đã được đưa tới hiện trường
Khoang cứu hộ đầu tiên trong 3 khoang dùng để đưa từng thợ mỏ lên mặt đất đã được đưa tới hiện trường

Các giới chức Chile cho hay một trong các giàn khoan giúp tiếp cận với 33 thợ mỏ đã khoan được hơn nửa đoạn đường.

Hôm qua, gia đình các nạn nhân đã vui mừng đón nhận tin về tiến bộ nhanh chóng này.

Thân nhân các thợ mỏ đã canh thức cầu nguyện cho họ từ khi họ bị kẹt dưới mặt đất hôm mùng 5 tháng 8.

Ba máy khoan lớn đang đào những đường hầm đủ rộng để cứu các thợ mỏ.

Khoang cứu hộ đầu tiên trong 3 khoang dùng để đưa từng thợ mỏ lên mặt đất đã được đưa tới hiện trường.

Các giới chức Chile cho biết tuy tiến độ cứu các thợ mỏ gia tăng họ vẫn dự đoán là phải vào đầu tháng 11 mới thực hiện được công tác cứu hộ.

Tuy nhiên, các giới chức hy vọng sẽ có đủ các thiết bị cấp cứu cần thiết vào trung tuần tháng 10.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG