Đường dẫn truy cập

21 người thiệt mạng trong vụ cháy mỏ than ở Trung Quốc


Tân Hoa Xã cho biết khi xảy ra hoả hoạn có 38 công nhân làm việc và có 16 người chạy thoát.
Tân Hoa Xã cho biết khi xảy ra hoả hoạn có 38 công nhân làm việc và có 16 người chạy thoát.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 21 công nhân thiệt mạng khi một đám cháy bùng ra tại một mỏ than ở miền đông bắc hồi tối thứ sáu.

Theo Tân Hoa Xã, nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm một công nhân mất tích tại mỏ than quốc doanh ở thành phố Kê Tây thuộc tỉnh Hắc Long Giang.

Hãng tin này cho biết khi xảy ra hoả hoạn có 38 công nhân làm việc và có 16 người chạy thoát.

Bản tin không cho biết nguyên do mà chỉ nói đám cháy đã được dập tắt.

Những tai nạn hầm mỏ giết chết hàng trăm công nhân ở Trung Quốc mỗi năm, tuy tiêu chuẩn an toàn đang được cải thiện.

Trung Quốc là nước tiêu thụ than đá nhiều nhất thế giới và có rất nhiều mỏ than qui mô nhỏ thường không được quản lý chặt chẽ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG