Đường dẫn truy cập

Chính phủ Mỹ kết hợp với các nhà thuốc gia tăng việc tiếp cận vaccine


Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) Alex Azar.
Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) Alex Azar.

Chính phủ Mỹ kết hợp với chuỗi các nhà thuốc trong khu vực và các tiệm thuốc độc lập trong cộng đồng để gia tăng việc tiếp cận vaccine chống COVID khi nào có được vaccine, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) cho biết ngày 12/11.

Đối tác này sẽ bao gồm 60% các tiệm thuốc trên 50 tiểu bang nước Mỹ, khu vực thủ đô Washington D.C, Puerto Rico, và Virgin Islands của Mỹ, HHS cho biết.

Công ty Walgreens, công ty CVS, công ty Walmart, công ty Kroger và công ty Costco nằm trong số những công ty cho đến nay đồng ý tham dự, HHS nói.

Vaccine sẽ được tiêm chủng tại những nhà thuốc của các công ty đối tác miễn phí cho bệnh nhân.

Hiện chưa có vaccine chống COVID-19 nào được Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho phép hay chuẩn thuận.

Đầu tuần này, Pfizer và đối tác BioNTech của Đức loan tin vaccine thử nghiệm của họ hiệu nghiệm hơn 90% căn cứ trên kết quả thử nghiệm sơ khởi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG