Đường dẫn truy cập

Các nhà lập pháp Mỹ chất vấn Bộ Ngoại giao về phúc trình vụ Benghazi


Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện John Kerry trả lời các nhà báo sau một cuộc họp kín về vụ tấn công ở Benghazi
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện John Kerry trả lời các nhà báo sau một cuộc họp kín về vụ tấn công ở Benghazi
Các ủy ban của cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ sẽ chất vấn các giới chức hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ về vụ tấn công chết người hôm 11/9 ở Libya sau khi một ủy ban độc lập đưa ra kết luận rằng an ninh tại phái bộ Mỹ ở Benghazi ‘quá lỏng lẻo’ khi vụ tấn công xảy ra.

Thứ trưởng William Burns và Thomas Nides sẽ ra điều trần trước các ủy ban đối ngoại của Thượng và Hạ viện vào thứ Năm.

Họ ra điều trần một ngày sau khi các kết quả điều tra từ phúc trình của Ủy ban Xét duyệt Trách nhiệm đã dẫn tới sự thay đổi nhân sự ở Bộ Ngoại giao.

Hôm thứ Tư, một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết Ngoại trưởng Hillary Clinton đã chấp nhận ‘quyết định từ chức trợ lý ngoại trưởng phụ trách về an ninh ngoại giao của ông Eric Boswell’.

Nữ phát ngôn viên Victoria Nuland cho biết ba người khác cũng được lệnh ‘không đảm nhiệm các nhiệm vụ hiện thời’. Bà Nuland không công bố tên của các cá nhân đó. Bà nói cả bốn người đã được cho nghỉ phép hành chính.

Vụ tấn công ở Benghazi đã làm thiệt mạng đại sứ Hoa Kỳ và 3 người Mỹ khác.

Bà Clinton, theo lịch trình trước đây, sẽ ra điều trần về vụ tấn công trước các ủy ban vào thứ Năm. Nhưng bà đã được bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi sau khi lâm bệnh hồi tuần trước.

VOA Express

XS
SM
MD
LG