Đường dẫn truy cập

Các đài truyền hình Mỹ từ chối phát quảng cáo của Trump


Một số đài truyền hình tin tức quốc gia ở Mỹ, cụ thể là ABC, CBS, NBC và CNN, đã từ chối phát quảng cáo của Tổng thống Donald Trump ca ngợi những thành tựu của 100 ngày đầu tiên ông tại nhiệm.

Quảng cáo này cho thấy dòng chữ "fake news" (tin tức giả) đè lên gương mặt của những người dẫn chương trình truyền hình được khắp cả nước biết tới.

Ông Trump dùng cụm từ "tin tức giả" chủ yếu để đả kích bất kỳ tường trình nào chỉ trích ông và chính quyền của ông.

Các mạng lưới truyền hình lập luận rằng quảng cáo này không chính xác. CNN và NBC cho biết họ sẽ phát quảng cáo này nếu dòng chữ "tin tức giả" được xóa bỏ.

CNN nói trong một thông cáo, "Truyền thông chính thống không phải là tin tức giả, và vì thế quảng cáo này là sai trái."

"Đối diện với quảng cáo không hợp với chủ trương thiên vị của họ, CNN, ABC, CBS, và NBC giờ chọn cách chặn quảng cáo của chúng tôi. Đây là một hành động kiểm duyệt chưa từng thấy ở Mỹ mà nên khiến tất cả những công dân yêu chuộng tự do lo lắng," Lara Trump, con dâu và cố vấn vận động tranh cử của tổng thống, nói. "Rõ ràng, truyền thông chính thống cổ vũ mạnh mẽ Tu chính án thứ Nhất chỉ khi nó phục vụ quan điểm chính trị của họ."

Tu chính án thứ Nhất xác lập quyền tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ, cũng như quyền tự do báo chí.

Quảng cáo này do ban vận động của ông Trump sản xuất. Tổng thống đã nộp hồ sơ tái tranh cử vào năm 2020.

VOA Express

XS
SM
MD
LG