Đường dẫn truy cập

Các nhà hoạt động Miến Điện đánh dấu ngày nổi dậy đẫm máu


Lãnh tụ dân chủ bị cầm tù Aung San Suu Kyi
Lãnh tụ dân chủ bị cầm tù Aung San Suu Kyi

Các nhà hoạt động và các chính trị gia ủng hộ dân chủ hôm nay đã tổ chức một buổi lễ tôn giáo kín đáo để kỷ niệm cuộc nổi dậy hồi năm 1988 từng bị quân đội Miến Điện đàn áp dã man.

Năm đó, hơn một triệu người đã tràn ra đường ngày 8/8 để biểu tình phản đối chính quyền được quân đội hậu thuẫn do Tướng Ne Win đứng đầu.

Chính quyền này đã khiến nhiều người mất tiền tiết kiệm vì chính sách phi tiền tệ hóa bất ngờ.

Ước tính khoảng 3.000 người đã thiệt mạng trước khi các cuộc biểu tình bị dẹp tan.

Lãnh tụ dân chủ bị cầm tù Aung San Suu Kyi đã nổi lên từ cuộc nổi dậy đó.

Buổi lễ được tổ chức ở khu vực ngoại ô phía đông của Rangoon với sự tham dự của các chính trị gia và các nhà hoạt động, trong đó có một số vị sư sãi mới được phóng thích khỏi trại giam.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG