Đường dẫn truy cập

Tổng thống Palestine thăm Bosnia


Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas được Ngoại trưởng Bosnia Sven Alkalaj (phải) đón tiếp tại sân bay quốc tế Sarajevo, ngày 14/8/2011
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas được Ngoại trưởng Bosnia Sven Alkalaj (phải) đón tiếp tại sân bay quốc tế Sarajevo, ngày 14/8/2011

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tới Bosnia-Herzegovina, bắt đầu chuyến công du chính thức nhằm tìm kiếm ủng hộ cho chiến dịch xin gia nhập Liên Hiệp Quốc của Palestine vào tháng 9.

Ông Abbas bắt đầu cuộc gặp kéo dài ba ngày hôm qua, và sẽ hội kiến ban lãnh đạo 3 thành viên cũng như ngoại trưởng Bosnia ngày hôm nay.

Bosnia-Herzegovina hiện là một trong 10 nước thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ.

Nhà nước Palestine hiện đang mưu tìm được LHQ công nhận toàn diện một nhà nước Palestine.

Israel đã mạnh mẽ phản đối nỗ lực này.

Kể từ khi sụp đổ các cuộc hòa đàm trực tiếp giữa người Palestine và Israel tháng 9 năm ngoái, hai bên đã gia tăng các nỗ lực ngoại giao nhằm thu hút ủng hộ đối với mình.

Người Palestine đang nỗ lực thúc đẩy LHQ công nhận nhà nước dựa trên đường biên giới trước cuộc chiến năm 1967 mà sau đó Israel chiếm đóng các vùng đất của Palestine.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG