Đường dẫn truy cập

Bosnia đệ đơn xin gia nhập EU


Tổng thống Dragan Covic (trái) trao hồ sơ xin làm thành viên của khối gồm 28 quốc gia cho Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders ở Brussels, ngày 15/2/2016.
Tổng thống Dragan Covic (trái) trao hồ sơ xin làm thành viên của khối gồm 28 quốc gia cho Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders ở Brussels, ngày 15/2/2016.

Bosnia đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Liên hiệp châu Âu.

Tổng thống Dragan Covic hôm nay đã trao hồ sơ xin làm thành viên của khối gồm 28 quốc gia cho Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders ở Brussels.

Trước đây, hồi đầu những năm 2000, Bosnia đã nỗ lực gia nhập EU, nhưng những chia rẽ sâu sắc giữa các cộng đồng người Serbia, Croatia và Hồi giáo sau sự sụp đổ đầy biến động của Liên bang Nam Tư đã cản trở nỗ lực cải cách đẻ có thể gia nhập Liên hiệp Âu châu.

Hà Lan hiện là chủ tịch luân phiên của EU.

Ông Koenders nói rằng Liên hiệp châu Âu vui mừng chứng kiến Bosnia “trở lại với con đường cải cách”.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG