Đường dẫn truy cập

4 triệu người Nepal vẫn ở nơi tạm bợ 1 năm sau động đất


Tín đồ Hindu ở Nepal kéo dây thừng buộc vào chiếc xe ngựa của thần Hindu Bhairava giữa những căn nhà bị phá hủy trong trận động đất năm ngoái tại lễ hội Bisket Jatra ở Bhaktapur, Nepal, ngày 13/4/2016.
Tín đồ Hindu ở Nepal kéo dây thừng buộc vào chiếc xe ngựa của thần Hindu Bhairava giữa những căn nhà bị phá hủy trong trận động đất năm ngoái tại lễ hội Bisket Jatra ở Bhaktapur, Nepal, ngày 13/4/2016.

Hội Chữ thập đỏ cho hay khoảng 4 triệu người vẫn phải sinh sống trong những nơi ở tạm bợ với những điều kiện dưới tiêu chuẩn có thể đe dọa tình trạng sức khỏe và an sinh của họ gần một năm sau trận động đất 7.8 độ rung chuyển Nepal.

Trong thông cáo hôm nay, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế cho biết chỗ ở là ưu tiên hàng đầu đối với các nạn nhân còn sống sót sau động đất nhưng ít tiến bộ đạt được trong việc giúp dân chúng tái thiết lại 800.000 nhà cửa bị hư hại hoặc phá hủy vì động đất năm ngoái.

Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Nepal nói ‘sống dưới những tấm bạt nylon không thể là một giải pháp lâu dài.’ Ông Dev Ratna Dhakway cũng cho biết mục đích của cơ quan ông là phục hồi phẩm giá của những người sống sót qua việc bảo đảm rằng họ sẽ sớm có một mái nhà thật sự.

Hội Chữ thập đỏ cho hay đang chờ chính phủ Nepal đưa ra hướng dẫn về tái thiết nhà ở để các thành viên trong cộng đồng đã được Hội Chữ thập đỏ hướng dẫn về kỹ thuật mộc, nề, cùng các kỹ thuật xây dựng chống động đất có thể bắt tay vào công tác xây dựng.

Thông cáo của Hội cho biết Hội dự định tiếp tục hỗ trợ nhu cầu hồi phục của các nạn nhân động đất Nepal sang tới năm sau, giúp đỡ người dân tại 14 quận bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 25/4/2015.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG