Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hội đàm tại Afghanistan


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trong chuyến thăm Căn cứ không quân Kandahar, ngày 13/12/2012.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trong chuyến thăm Căn cứ không quân Kandahar, ngày 13/12/2012.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã tới Kandahar, Afghanistan, và tại đây, ông sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo quân sự và các binh sĩ trong khi Hoa Kỳ cân nhắc quy mô của sự hiện diện của quân đội Mỹ ở nước này sau khi lực lượng tác chiến quốc tế chấm dứt sứ mạng vào năm 2014.

Ông Panetta hôm nay sẽ tiến hành hội đàm với Thiếu Tướng Robert Abrams, người đứng đầu Đơn vị Chỉ huy khu vực phía Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Afghanistan hôm qua trong chuyến thăm bao gồm các cuộc thảo luận với Tổng thống Hamid Karzai.

Trước khi đến nước này, ông nói với các phóng viên rằng Tòa Bạch Ốc hy vọng sẽ sớm có một quyết định về việc triển khai binh sĩ Mỹ sau cuộc rút quân.

Khoảng 68.000 lính Mỹ hiện trú đóng Afghanistan. Các giới chức quân đội đã đề nghị giữ 15.000 quân tại Afghanistan, nhưng các giới chức Mỹ khác đã kêu gọi duy trì một lực lượng nhỏ hơn.

VOA Express

XS
SM
MD
LG