Đường dẫn truy cập

Một linh mục Bỉ nhìn nhận lạm dụng tình dục


Linh mục Francois Houtart, người lập ra Cetri, một tổ chức phi lợi nhuận hô hào công bằng xã hội và phát triển quốc tế
Linh mục Francois Houtart, người lập ra Cetri, một tổ chức phi lợi nhuận hô hào công bằng xã hội và phát triển quốc tế

Một linh mục người Bỉ và cũng là một nhà hoạt động chống chính sách toàn cầu hóa đã thú nhận có hành vị xâm hại tình dục với một cậu bé cách đây khoảng 40 năm.

Linh mục Francois Houtart, 85 tuổi, đang sống tại Ecuador, đã nhìn nhận việc này với tờ báo Le Soir của Bỉ và cho rằng hành động của mình là “xấu xa và vô trách nhiệm.”

Vụ này được đưa ra ánh sáng sau khi một người chị của cậu bé bị xâm hại tố giác, sau khi bà nghe nói có nhiều người ủng hộ vị linh mục này trên khắp thế giới đang vận động đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình.

Linh mục Houtart là người lập ra Cetri, một tổ chức phi lợi nhuận hô hào công bằng xã hội và phát triển quốc tế từ thập niên 1970.

Tháng trước, ông đã xin rút khỏi ban giám đốc của tổ chức này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG