Đường dẫn truy cập

Belarus giải tán di dân tại biên giới


Di dân tạm trú trong một trung tâm hậu cần gần biên giới Belarus-Ba Lan, ngày 18/11/2021.
Di dân tạm trú trong một trung tâm hậu cần gần biên giới Belarus-Ba Lan, ngày 18/11/2021.

Nhà cầm quyền Belarus ngày 18/11 giải tán các lều trại chính mà di dân đang tá túc tại biên giới giữa Belarus với Ba Lan.

Hàng trăm người Iraq đã tới một sân bay ở Minsk để bay về Iraq, chuyến bay hồi hương đầu tiên kể từ tháng 8 tới nay.

Ủy ban châu Âu và Đức không chấp nhận đề nghị của Belarus đòi các nước EU phải nhận 2.000 di dân đang có mặt tại Belarus. Mỹ tố cáo Minsk biến di dân thành con tốt thí trong nỗ lực gây rối, cho thấy căng thẳng giữa Belarus với phương Tây còn lâu mới nguôi ngoai.

Belarus dời di dân tới một nhà kho lớn để tá túc tạm thời, khỏi phải sống cảnh màn trời chiếu đất trong tiết trời lạnh giá.

Các nước EU tố cáo Belarus tạo ra khủng hoảng khi không vận di dân từ Trung Đông, buộc họ phải vượt biên giới bất hợp pháp từ Belarus sang Ba Lan và Lithuania.

Minsk, được Nga hậu thuẫn, bác tố cáo đó.

Một phát ngôn nhân cho lực lượng biên phòng Ba Lan cho hay các lều trại di dân ở biên giới phía Tây Belarus ngày 18/11 đã hoàn toàn không còn bóng người.

Trong mấy tuần gần đây, di dân tìm cách vượt qua biên giới Ba Lan, phần lớn là vào ban đêm, và đôi khi đụng độ với binh sĩ Ba Lan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG