Đường dẫn truy cập

Bão Haikui ập vào miền đông Trung Quốc


Cột đèn bị đổ vì bão Haikui tại Ôn Lĩnh, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, ngày 8/8/2012
Cột đèn bị đổ vì bão Haikui tại Ôn Lĩnh, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, ngày 8/8/2012
Cơn bão Haikui đã đánh vào miền đông Trung Quốc, và trở thành cơn bão thứ ba đổ bộ vào nơi này trong vòng một tuần.

Cơn bão đã ập vào bờ ở tỉnh Triết Giang sớm hôm nay, gây mưa to và gió mạnh lên tới 150 km/giờ.

Hơn 1,5 triệu người đã được sơ tán trước khi cơn bão ập tới. Cơn bão này dự kiến sẽ thổi qua tỉnh Triết Giang suốt ngày hôm nay.

Thượng Hải, trung tâm tài chính của Trung Quốc, đã tránh được bị ảnh hưởng trực tiếp.

Nhưng nhà dự báo thời tiết Evan Duffey tại trung tâm Accu-Weather của Mỹ nói với đài VOA rằng thành phố này sẽ tiếp tục phải hứng chịu các cơn mưa lớn.

Cơn bão đã khiến nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế từ hai sân bay ở Thượng Hải bị hủy.

Khoảng 30.000 tàu bè đã phải neo đậu tại cảng kể từ Chủ Nhật để tránh bão Haikui.

Tất cả các hoạt động ngoài trời đã bị cấm. Các khu công viên của thành phố và các lớp học mùa hè đã bị hủy, và công việc xây dựng ở ngoài cũng bị ngưng lại.

Hai cơn bão trước đó là bão Damrey và Saola, cũng đánh vào Triết Giang, gây ra lũ lụt và lở đất.

Giới hữu trách nói 23 người đã thiệt mạng và 9 người khác vẫn còn mất tích.

Hình ảnh bão lụt tại Trung Quốc và Philippines

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG