Đường dẫn truy cập

Công nhân Bangladesh biểu tình phản đối cái chết của đồng nghiệp


Công nhân Bangladesh biểu tình phản đối cái chết của đồng nghiệp
Công nhân Bangladesh biểu tình phản đối cái chết của đồng nghiệp

Công nhân ngành dệt may Bangladesh đã nổi cơn thịnh nộ và đụng độ với cảnh sát vào hôm thứ Hai sau khi một đồng nghiệp của họ chết trong khi làm việc.

Những người biểu tình cho biết một nam nhân viên kiểm tra chất lượng đã chết sau khi ban quản lý từ chối không cho phép ông về sớm vì ông không được khỏe.

Cảnh sát cho hay các công nhân đã kéo đến phá phách một xưởng máy tại Dhaka, đập vỡ cửa kính và chặn một xa lộ chính.

Truyền thông địa phương loan tin cảnh sát đã bắn đạn cao su và xịt hơi cay vào đám đông, gây thương tích cho 50 người.

Tuần trước các công nhân dệt may đã xuống đường sau khi một nữ công nhân ngã xuống từ trên mái của một xưởng máy.

Bangladesh đã phải chứng kiến các cuộc biểu tình trong nhiều tuần lễ nay của các công nhân ngành dệt may. Giới công nhân này than phiền là đồng lương của họ quá thấp.

Một tổ chức bênh vực quyền lợi của người lao động trụ sở tại Vienne, tổ chức Liên Hiệp Nghiệp Đoàn Quốc Tế, nói rằng đồng lương của giới công nhân dệt may Bangladesh thấp nhất thế giới.

Chính phủ Bangladesh đang cố gắng thương thuyết để tăng lương cho giới công nhân ngành này từ 25 đô la lên 75 đô la một tháng.

Năm ngoái, doanh thu của các xưởng dệt may Bangladesh chiếm tới 80 lợi tức thu về do xuất khẩu hàng năm của Bangladesh, với nhiều xưởng sản xuất quần áo cho các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG