Đường dẫn truy cập

Bắc Triều Tiên trả tự do cho hai người Mỹ


Ông Kenneth Bae bị giam tù ở Bắc Triều Tiên hai năm qua. Ông bị bắt khi đang hướng dẫn 1 nhóm du khách.
Ông Kenneth Bae bị giam tù ở Bắc Triều Tiên hai năm qua. Ông bị bắt khi đang hướng dẫn 1 nhóm du khách.

Các giới chức Hoa Kỳ cho hay Bắc Triều Tiên vừa trả tự do cho hai người Mỹ -- ông Kenneth Bae và ông Matthew Todd Miller, và họ đang trên đường trở về Hoa Kỳ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jen Psaki ra một tuyên bố hôm thứ Bảy hoan nghênh diễn tiến này.

Bà Psaki nói Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ James Clapper đã thảo luận về việc trả tự do cho hai công dân Mỹ này với giới hữu trách Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ trước đó đã liên tục kêu gọi Bắc Triều Tiên trả tự do cho các công dân Mỹ này trên tinh thần nhân đạo.

Loan báo này được đưa ra vài tuần lễ sau khi một người Mỹ bị Bắc Triều Tiên bắt giữa khác, ông Jeffrey Fowle, bất ngờ được Bình Nhưỡng thả ra.

Ông Fowle bị Bắc Triều Tiên bắt giam sáu tháng sau khi ông để lại một cuốn thánh kinh tại một hộp đêm.

Ông Bae bị giam tù ở Bắc Triều Tiên hai năm qua. Ông Bae bị bắt khi đang hướng dẫn một nhóm du khách. Ông Miller bị bắt giữ ở nước này bảy tháng qua.

Bình Nhưỡng buộc tội ông Bae có hành động “thù địch” chống lại chế độ và tuyên án ông 15 năm tù lao động khổ sai. Ông Miller bị kết án 6 năm tù, cũng với tội danh có hành động “thù địch.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG