Đường dẫn truy cập

Nhà truyền giáo bị giam ở Bắc Triều Tiên cảm thấy bị Mỹ ‘bỏ rơi’


Ông Kenneth Bae bị bắt giam gần 2 năm và sau đó bị kết án 15 năm lao động khổ sai vì các cáo buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền.
Ông Kenneth Bae bị bắt giam gần 2 năm và sau đó bị kết án 15 năm lao động khổ sai vì các cáo buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền.

Một nhật báo thân Bắc Triều Tiên đưa tin nhà truyền giáo Mỹ bị Bình Nhưỡng giam cầm cảm thấy bị chính phủ Hoa Kỳ ‘bỏ rơi.’

Đã gần 2 năm kể từ khi ông Kenneth Bae bị Bắc Triều Tiên bắt giam và sau đó kết án 15 năm lao động khổ sai vì các cáo buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền.

Tờ Chosun Sinbo đặt ở Nhật hôm nay tường thuật rằng ông Bae thất vọng vì chưa thấy một giải pháp nào mặc dù Washington quả quyết rằng đang làm mọi thứ có thể để giúp ông.

Bình Nhưỡng đã khước từ 2 chuyến thăm đề nghị của đặc sứ Mỹ Robert King nhằm giúp phóng thích ông Bae.

Nhiều người cho rằng Bắc Triều Tiên muốn một nhân vật cao cấp hơn sang đây.

Trả lời phỏng vấn, ông Bae yêu cầu Hoa Kỳ phái một giới chức mà Bình Nhưỡng có thể chấp nhận để trường hợp của ông có thể được giải quyết, nhưng ông nói có thể sẽ cần một người nào khác ngoài đặc sứ King.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG