Đường dẫn truy cập

Ba người bị kết án vì kinh doanh mang thai mướn ở Campuchia


Bà Tammy Davis-Charles (phải) bước vào một phiên tòa ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 17/7/2017.
Bà Tammy Davis-Charles (phải) bước vào một phiên tòa ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 17/7/2017.

Một phụ nữ Australia và hai cộng sự người Campuchia bị tuyên án 18 tháng tù vì kinh doanh một đường dây mang thai mướn ở Campuchia.

Bà Tammy Davis-Charles bị kết án hôm thứ Năm 3/8 tại một tòa án ở thủ đô Phnom Penh, cùng với hai công dân Campuchia, sau 9 tháng bị giam giữ.

Bộ ba này làm môi giới cho các phụ nữ địa phương và các cặp vợ chồng người nước ngoài, chủ yếu là từ Australia, những người mong muốn có con để nuôi. Các cặp vợ chồng phải trả bà Davis-Charles số tiền đến 50.000 đôla cho dịch vụ này, và các bà mẹ mang bầu mướn được trả 10.000 đôla.

Ngoài ra, bà Davis-Charles và hai người Campuchia cũng bị kết tội giả mạo tài liệu.

Khu vực Đông Nam Á đã trở thành điểm đến phổ biến cho cặp vợ chồng nước ngoài mong muốn có con, nhờ chi phí thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác. Nhưng Thái Lan đã cấm việc mang thai mướn sau khi bị nhiều chỉ trích là bóc lột. Kể từ năm ngoái, Campuchia cũng đã cấm nghề này.

Nghề mang thai mướn đã chuyển sang Lào, vì Lào chưa có lệnh cấm hoặc hạn chế việc mang thai mướn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG