Các giới chức Ba Lan tại trại tử thần Auschwitz-Birkenau trong Thế chiến Thứ hai nói trại đã tiếp đón số du khách kỷ lục trong năm 2012.
Trong một tuyên bố trên trang mạng của viện bảo tàng này hôm thứ Sáu, các giới chức nói năm ngoái, có hơn 1,4 triệu du khách thăm nơi kỷ niệm Holocaust, cuộc tàn sát của Đức Quốc Xã tại nam Ba Lan.
Các du khách đến từ nhiều nơi trên thế giới, kể cả Ba Lan, Anh, Hoa Kỳ, Ý, Pháp, Israel, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech và Nam Triều Tiên.
Giám đốc Piotr Cywinski nói Auschwitz đã trở thành một vi trí tưởng niệm trung tâm cho tất cả châu Âu và cho thấy vẫn còn “những thách thức các xã hội chúng ta còn phải đối mặt.”
Hơn một triệu người, hầu hết là người Do Thái, bị lính Đức Quốc Xã giết chết tại trại Auschwitz, trước khi được binh sĩ Xô Viết giải phóng vào tháng Giêng năm 1945.
Trại đang có nỗ lực to lớn để bảo tồn địa điểm này và những vật dụng cá nhân, như sách vở, bàn chải giày và tóc của các nạn nhân trại này trước khi họ bị thủ tiêu trong các phòng hơi ngạt.
Trong một tuyên bố trên trang mạng của viện bảo tàng này hôm thứ Sáu, các giới chức nói năm ngoái, có hơn 1,4 triệu du khách thăm nơi kỷ niệm Holocaust, cuộc tàn sát của Đức Quốc Xã tại nam Ba Lan.
Các du khách đến từ nhiều nơi trên thế giới, kể cả Ba Lan, Anh, Hoa Kỳ, Ý, Pháp, Israel, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech và Nam Triều Tiên.
Giám đốc Piotr Cywinski nói Auschwitz đã trở thành một vi trí tưởng niệm trung tâm cho tất cả châu Âu và cho thấy vẫn còn “những thách thức các xã hội chúng ta còn phải đối mặt.”
Hơn một triệu người, hầu hết là người Do Thái, bị lính Đức Quốc Xã giết chết tại trại Auschwitz, trước khi được binh sĩ Xô Viết giải phóng vào tháng Giêng năm 1945.
Trại đang có nỗ lực to lớn để bảo tồn địa điểm này và những vật dụng cá nhân, như sách vở, bàn chải giày và tóc của các nạn nhân trại này trước khi họ bị thủ tiêu trong các phòng hơi ngạt.