Đường dẫn truy cập

Bộ Quốc phòng ủng hộ cách chức chỉ huy tàu sân bay từng tới Việt Nam


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 5/4 bảo vệ quyết định gây tranh cãi của lực lượng hải quân nước này, cách chức chỉ huy của hàng không mẫu hạm ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 sau khi ghé thăm Đà Nẵng, theo Reuters.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly tuần trước quyết định loại ông Brett Crozier khỏi vị trí chỉ huy tàu sân bay, sau khi một lá thư ông viết, kêu gọi hải quân Mỹ hành động quyết liệt hơn để ngăn chặn virus lây lan trên USS Theodore Roosevelt, rơi vào tay báo chí.

Hơn 120 nghìn người đã ký vào thỉnh nguyện thư, kêu gọi đưa ông Crozier trở lại vị trí cũ.

Theo Reuters, một đoạn video cho thấy nhiều thủy thủ đã hò reo cổ vũ khi vị chỉ huy này rời USS Theodore Roosevelt.

“Bộ trưởng Modly đã ra một quyết định khó khăn. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông ấy cũng như đội ngũ lãnh đạo của hải quân, và tôi ủng hộ quyết định của họ”, ông Esper nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “This Week” của kênh ABC.

Ông Esper nói thêm rằng “đây là vấn đề liên quan tới lòng tin và sự tin tưởng vào thuyền trưởng tàu”.

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công khai bình luận về quyết định gây tranh cãi trên, theo Reuters.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng này tuần trước, ông Modly nói rằng ông Crozier bị luân chuyển công tác trong khi Hải quân điều tra về lá thư mà ông Modly nói rằng báo chí đăng tải trước cả khi ông có thể đọc nó.

VOA Express

XS
SM
MD
LG