Đường dẫn truy cập

Nghi can tội ác chiến tranh Balkan bỏ trốn sau lệnh dẫn độ


Ông Dragan Vasiljkovic, còn biết với cái tên là Daniel Snedden, bị cáo buộc là đã chỉ huy một đơn vị bán quân sự Serbia trong cuộc chiến tranh Balkan vào những năm 1990
Ông Dragan Vasiljkovic, còn biết với cái tên là Daniel Snedden, bị cáo buộc là đã chỉ huy một đơn vị bán quân sự Serbia trong cuộc chiến tranh Balkan vào những năm 1990

Một nghi can tội ác chiến tranh đang tại đào sau khi một tòa án của Australia ra phán quyết rằng đương sự có thể bị dẫn độ sang Croatia để đối diện với các cáo trạng. Ông Dragan Vasiljkovic, còn biết với cái tên là Daniel Snedden, bị cáo buộc là đã chỉ huy một đơn vị bán quân sự Serbia trong cuộc chiến tranh Balkan vào những năm 1990. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer của đài VOA gởi về bài tường trình sau đây.

Một nghi can tội ác chiến tranh đang tại đào sau khi một tòa án của Australia ra phán quyết rằng đương sự có thể bị dẫn độ sang Croatia để đối diện với các cáo trạng. Ông Dragan Vasiljkovic, còn biết với cái tên là Daniel Snedden, bị cáo buộc là đã chỉ huy một đơn vị bán quân sự Serbia trong cuộc chiến tranh Balkan vào những năm 1990. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer của đài VOA gởi về bài tường trình sau đây.

Cảnh sát Liên bang Australia được lệnh bắt giữ nghi can 55 tuổi này, thế nhưng khi họ đến nhà ông Vasiljkovic ở gần Coffs Harbour, bang New South Wales, thì đương sự không có mặt ở đó. Ông Vasiljkovic đã bỏ trốn. Truyền thông báo chí đưa tin rằng lần sau cùng người ta còn thấy ông Vasiljkovic là khi ông ta đang trên chiếc xuồng ở bến đậu gần nhà của ông ta.

Giáo sư môn luật quốc tế của trường Đại học Quốc gia Australia, ông Don Rothwell, nói rằng có thể những người trong cộng đồng Serbia tại Australia có thể đã giúp cho ông Vasiljkovic đào tẩu.

Ông Rothwell nói: “Rõ ràng là ông Vasiljkovic có rất nhiều người ủng hộ và có cảm tình tại Australia. Do đó không nên loại trừ khả năng là ông ta được tất cả những người đó trợ giúp. Ông Vasiljkovic rõ ràng có quan hệ sâu trong cộng đồng, và do đó có lẽ Cảnh sát Liên bang Australia phải mất nhiều thời gian mới truy tìm được đương sự.”

Ông Dragan Vasiljkovic là một thủy thủ kinh nghiệm và ông còn có bằng lái máy bay quốc tế. Ông bị cáo buộc là đã ra lệnh cho các thuộc hạ trong đơn vị bán quân sự tra tấn và giết các thường dân Croatia vào thời kỳ nước Nam Tư cũ tan vỡ hồi đầu thập niên 1990. Ông Vasiljkovic cực lực bác bỏ những cáo buộc đó.

Nghi can 55 tuổi này, còn được biết với cái tên là Đại úy Dragan, đang dạy môn đánh gôn ở bang Western Australia khi Croatia yêu cầu xin dẫn độ đương sự vào năm 2006.

Giới hữu trách tại Zagreb muốn ông Vasiljkovic, hiện là công gân Australia, phải bị xét xử về những cáo trạng phạm tội ác trong cuộc chiến Balkan.

Năm ngoái, Tòa án Liên bang Australia phán quyết rằng không nên dẫn độ ông Vasiljkovic vì các thẩm phán lo ngại rằng ông ta có thể bị xét xử không công bằng tại Croatia. Phán quyết này bị tòa thượng thẩm bác bỏ.

Theo Hiến pháp của Australia, chính phủ sẽ có phán quyết cuối cùng, và quyết định này sẽ định đoạt liệu nghi can tội ác chiến tranh này có bị dẫn độ sang Balkan hay không - nếu truy tìm được đương sự.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG