Đường dẫn truy cập

Australia, Trung Quốc mở lại các cuộc đàm phán mậu dịch


Hôm nay, Australia và Trung Quốc đã tái tục cuộc đàm phán về mậu dịch tại thủ đô Canberra sau hơn một năm đình chỉ.

Trên 30 giới chức Trung Quốc đang có mặt tại Úc tham dự đàm phán.

Nếu các cuộc thảo luận thành công, thì theo các chuyên gia, nền mậu dịch giữa hai nước sẽ lên tới 89 tỉ đôla trong năm nay.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia.

Tuy nhiên, quan hệ song phương đã xấu đi trong năm ngoái vì việc Trung Quốc muốn đầu tư vào công ty hầm mỏ Rio Tinto bị thất bại và Trung Quốc câu lưu ông Stern Hu, giám đốc điều hành của công ty Rio Tinto.

Australia và Trung Quốc đồng ý mở các cuộc thương thảo về mậu dịch năm 2005, nhưng từ tháng 12 năm 2008 đếùn nay không diễn ra cuộc họp nào.

Bộ trưởng hầm mỏ của Úc, ông Simon Crean, từng tuyên bố ngành nông nghiệp là lãnh vực có nhiều vấn đề nhất.

Hãng tin Bloomberg cho biết các cuộc thảo luận trong tuần này sẽ kéo dài cho tới hết ngày thứ Sáu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG