Đường dẫn truy cập

Liên hiệp Phi châu biểu dương nữ khoa học gia


Chủ tịch Liên Hiệp châu Phi Jean Ping nói trước cử tọa rằng ông muốn làm nhiều hơn nữa để khuyến khích nữ giới tham gia vào những lãnh vực mà nam giới chiếm đa số
Chủ tịch Liên Hiệp châu Phi Jean Ping nói trước cử tọa rằng ông muốn làm nhiều hơn nữa để khuyến khích nữ giới tham gia vào những lãnh vực mà nam giới chiếm đa số

Tại lễ kỷ niệm 11 năm thành lập Liên hiệp Phi châu hôm thứ Năm, 5 nữ khoa học gia châu lục này đã dược vinh danh.

Chủ tịch Liên Hiệp châu Phi, ông Jean Ping, nói trước cử tọa rằng ông muốn làm nhiều hơn nữa để khuyến khích nữ giới tham gia vào những lãnh vực do nam giới thống trị.

Năm người được vinh danh có bà Genevieve Barro, nữ giáo sư toán học đầu tiên tại đại học Ouagadougou tại Burkina Faso, bà Salimata Wader, một khoa học gia về dinh dưỡng người Senegal từng được trao giải thưởng, và bà Mary Abukutsa, một chuyên gia về sản xuất các loại rau củ thổ sinh tại các quốc gia nghèo.

Bà Hassina Mouri, một giáo sư địa chất tại Nam Phi, nói rằng bà và những người được vinh danh khác hy vọng sẽ làm gương để khuyến khích các thiếu nữ trẻ hăng say làm việc.

Bà Grace Murilla, một khoa học gia Kenya nghiên cứu về các thứ thuốc chống các bệnh ký sinh trùng, khuyến khích phụ nữ hãy đặt ra những mục tiêu để theo đuổi, tìm ra một người đỡ đầu và “đừng bao giờ bỏ cuộc.”

Mỗi khoa học gia nhận được giải thưởng 20.000 đô la.

Liên Hiệp Phi châu cho biết sẽ trao giải thưởng này hằng năm vào lễ kỷ niệm thành lập Liên Hiệp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG