Đường dẫn truy cập

ASEAN+3 sắp thành lập Quỹ Dự trữ Gạo Khẩn cấp


Theo thỏa thuận, 13 nước thành viên trong ASEAN+3 sẽ dự trữ kho lúa 787.000 tấn đề phòng trường hợp xảy ra thiên tai
Theo thỏa thuận, 13 nước thành viên trong ASEAN+3 sẽ dự trữ kho lúa 787.000 tấn đề phòng trường hợp xảy ra thiên tai

10 nước thành viên trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á cùng với Nhật Bản, Trung Quốc, và Nam Triều Tiên cam kết tài trợ thỏa thuận mang tên Quỹ Dự trữ Gạo Khẩn cấp ASEAN+3 dự kiến sẽ được ký trong cuộc họp các Bộ trưởng Nông-Lâm nghiệp của ASEAN vào ngày mai, 7/10.

Tân Hoa xã ngày 6/10 cho biết ASEAN+3 sẽ cùng nhau góp 1 triệu đô la cho quỹ.

Campuchia, Lào, và Miến Điện mỗi nước sẽ đóng góp 83.000 đô la. Bảy nước ASEAN còn lại, trong đó có Việt Nam, sẽ góp 107.500 đô la.

Theo thỏa thuận, 13 nước thành viên trong ASEAN+3 sẽ dự trữ kho lúa 787.000 tấn đề phòng trường hợp xảy ra thiên tai làm ảnh hưởng đến việc sản xuất và cung cấp lương thực.

Kho lúa dự trữ này sẽ được phân phối chỉ trong trường hợp có thiên tai.

Nguồn: Xinhua, Antara


VOA Express

XS
SM
MD
LG