Đường dẫn truy cập

Ông Sarkisyan yêu cầu ông Obama công nhận vụ diệt chủng tại Armenia


This Day's publisher Nduka Obaigbena points to a destroyed building of the newspaper during a visit by Nigerian President Goodluck Jonathan in Abuja April 28, 2012. Suicide car bombers targeted the offices of Nigerian newspaper This Day in the capital Abu
This Day's publisher Nduka Obaigbena points to a destroyed building of the newspaper during a visit by Nigerian President Goodluck Jonathan in Abuja April 28, 2012. Suicide car bombers targeted the offices of Nigerian newspaper This Day in the capital Abu

Tổng Thống Armenia, ông Serzh Sarkisyan, cho biết, ông đã hối thúc Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama gọi vụ sát hại tập thể người sắc tộc Armenia dưới thời Đế Quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ là vụ diệt chủng.

Hôm Thứ Năm, Tổng Thống Sarkisyan đã nói với các nhà báo tại Yerevan rằng, ông đã yêu cầu ông Obama sử dụng một từ nhạy cảm về phương diện chính trị trong tuyên bố sắp tới của ông nhân dịp tưởng niệm hằng năm vụ thảm sát vào ngày 24 tháng Tư sắp tới. Ông Sarkisyan đã lên tiếng tại một cuộc họp báo chung với Tổng Thống Thụy Sĩ Milcheline Calmy-Rey đang viếng thăm nước ông.

Ông nói rằng, Armenia đã nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ sử dụng từ “diệt chủng” trong bài diễn văn hằng năm để tưởng nhớ các nạn nhân vụ sát hại và trục xuất tập thể người Armenia trong những thập niên đầu của thế kỷ thứ 20. Người Armenia nói rằng, một triệu rưỡi người trong dân tộc của họ đã bị tiêu diệt.

Bà Calmy-Rey kêu gọi Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ khởi động lại các cuộc đối thoại để tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Thổ Nhĩ Kỳ đã cực lực phủ nhận ý kiến cho rằng có một chiến dịch có hệ thống chống lại người Armenia. Chính phủ Ankara tuyên bố rằng người Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã hết trong thời kỳ bất ổn vào lúc Đế Quốc Ottoman sụp đổ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG