Đường dẫn truy cập

Ấn Độ tố cáo Pakistan giết 5 binh sĩ ở Kashmir


Cảnh sát Ấn Độ tuần tra tại thủ phủ mùa hè Srinagar của Kashmir.
Cảnh sát Ấn Độ tuần tra tại thủ phủ mùa hè Srinagar của Kashmir.
Ấn Độ tố cáo quân đội Pakistan giết 5 binh sĩ Ấn Độ trong một cuộc tấn công vào một vị trí quân sự của Aán Độ tại vùng Kashmir đang tranh chấp.

Việc này xảy ra vào lúc hai quốc gia đang cứu xét việc thực hiện lại cuộc hòa đàm đã ngưng trệ từ tháng Giêng năm nay.

Thủ hiến vùng Kashmir thuộc Ấn, ông Omar Abdullah, cho biết trên trang Twitter là “những diễn biến này không giúp ích cho những nỗ lực bình thường hóa hay cải thiện quan hệ” với Pakistan và nêu lên nghi vấn về đề nghị hòa bình mới đây của Islamabad.

Pakistan phủ nhận việc giết hại các binh sĩ Ấn Độ.

Kashmir chia đôi giữa Ấn Độ và Pakistan và hai nước đã giao chiến với nhau hai lần để giành quyền kiểm soát phần đất này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG