Đường dẫn truy cập

Ấn Độ thử thành công tên lửa tầm xa mới


Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa Agni-V được triển lãm trong cuộc diễu hành ngày Quốc khánh ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 26/1/2013.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa Agni-V được triển lãm trong cuộc diễu hành ngày Quốc khánh ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 26/1/2013.

Ấn Độ cho biết đã thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa tiên tiến nhất của họ.

Bộ Quốc phòng Ấn loan báo tin này trên Twitter hôm 18/1, và cho biết tên lửa liên lục địa Agni-V đã được phóng từ đảo Abdul Kalam, ngoài khơi bang Odisha ở miền đông Ấn Độ.

Báo Hindu Business Line cho biết thêm rằng ‘tên lửa ba giai đoạn’ đã được phóng đi từ bệ phóng di động, di chuyển gần 5.000 km và bay được gần 20 phút.

Đây là lần thử nghiệm tên lửa Agni-V thứ năm kể từ khi tên lửa này ra mắt công chúng vào năm 2012. Cuộc thử nghiệm gần đây nhất được thực hiện chỉ trong tháng trước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG