Đường dẫn truy cập

Ai Cập: 22 người chết sau khi tòa phán quyết vụ án bạo động bóng đá


Cổ động viên câu lạc bộ Al-Ahly hoan nghênh việc tòa tuyên án tử hình 21 người trong vụ bạo động bóng đá năm ngoái, khiến 74 người chết, ngày 26/1/2013.
Cổ động viên câu lạc bộ Al-Ahly hoan nghênh việc tòa tuyên án tử hình 21 người trong vụ bạo động bóng đá năm ngoái, khiến 74 người chết, ngày 26/1/2013.
Các giới chức Ai Cập cho hay 22 người, trong đó có 2 cảnh sát viên, đã thiệt mạng hôm nay bên ngoài một nhà tù ở thành phố Port Said, sau khi một tòa án tuyên các bản án tử hình cho các bị can trong vụ bạo động bóng đá gây chết người nhiều nhất trong lịch sử Ai Cập.

Những vụ đụng độ bùng ra hôm nay giữa thân nhân của những người bị tuyên án tử hình và cảnh sát canh gác nhà tù. Tin tức cho biết còn có mấy mươi người khác bị thương trong vụ này.

Trước đó, một tòa án ở Cairo đã tuyên án tử hình cho 21 người tham gia vụ bạo động tại một cuộc tranh tài bóng đá ở thành phố Port Said hồi năm ngoái giết chết 74 người.

Thân nhân của các nạn nhân tham dự phiên tòa đã bật khóc khi phán quyết được tuyên và họ hô to “Thượng đế Vĩ đại.”

Vị thẩm phán đã xướng tên của tất cả 21 người này trong ngày hôm nay.

Bản án của 52 bị cáo còn lại sẽ được loan báo vào ngày 9 tháng 3.

Theo tập tục ở Ai Cập, các bản án tử hình sẽ được nộp cho vị Đại Hộ Pháp, người đứng đầu cơ quan giải thích giáo luật Hồi giáo, để xin phê chuẩn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG