Đường dẫn truy cập

Nam Phi cấm bài hát kêu gọi giết nông dân da trắng


Người da trắng vẫn sở hữu phần lớn các nông trang ở Nam Phi, mặc dù chính phủ đã tìm cách cải cách quyền sở hữu đất đai
Người da trắng vẫn sở hữu phần lớn các nông trang ở Nam Phi, mặc dù chính phủ đã tìm cách cải cách quyền sở hữu đất đai

Một tòa án Nam Phi đã tuyên bố rằng một bài hát chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là vi hiến, bài hát này có đoạn điệp khúc kêu gọi mọi người “giết những người Boer” – (nghĩa là người nông dân trong tiếng Hà Lan).

Đảng Đại hội Dân tộc Phi – ANC - cầm quyền nói rằng họ “thất vọng” với phán quyết hôm thứ Sáu của tòa án và hứa sẽ kháng án.

Trong một tuyên bố ANC nói rằng bài hát này là một phần của “lịch sử và di sản” của Nam Phi.

Bài hát ám chỉ những người nông dân da trắng Afrikaner, là những người thiểu số ở Châu Phi, nhưng lãnh đạo của họ lại điều hành một chế độ phân biệt chủng tộc tàn bạo.

Bài hát gần đây đã được lãnh đạo thanh niên gây tranh cãi, Julius Malema, của đảng cầm quyền hát trước công chúng.

Bài hát đã gây nên sự phẫn nộ và biểu tình từ các nhóm thiểu số và các nhóm đối lập, những người nói rằng bài hát này xúi giục bạo động chống lại người nông dân da trắng.

Người da trắng vẫn sở hữu phần lớn các nông trang ở Nam Phi, mặc dù chính phủ đã tìm cách cải cách quyền sở hữu đất đai.

Đã có một số cuộc tấn công nhắm vào các trang trại kể từ khi chế độ aparthei chấm dứt vào thập niên 1990.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG