Đường dẫn truy cập

LHQ bỏ tên 5 thành viên Taliban ra khỏi danh sách chế tài


Các giới chức Liên Hiệp Quốc nói là tên 5 thành viên Taliban được rút ra khỏi danh sách đen chế tài của Liên Hiệp Quốc, một hành động được chính phủ Afghanistan yêu cầu để khuyến khích hòa giải.

Một Ủy ban của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã duyệt xét lại danh sách 137 người tình nghi có liên hệ đến Taliban và al-Qaida bị phong tỏa tài sản và hạn chế di chuyển.

Hôm thứ Sáu, các viên chức cho biết là cựu Đại sứ Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc Abdul Hakim Mujahid Muhammad Awrang, cựu Đại sứ Afghanistan tại Pakistan Abdul Salam Zaeef, Abdul Satar Paktin và hai người khác đã từ trần là Abdul Samad Khaksar và Muhammad Islam Mohammadi được đưa ra khỏi danh sách khủng bố bị chế tài.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã yêu cầu xóa tên ít nhất 10 cựu thành viên Taliban ra khỏi danh sách đen như là một phần của kế hoạch tái hội nhập những chiến binh Taliban muốn từ bỏ vũ khí.

Các nhà ngoại giao cho biết Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục duyệt xét lại danh sách này.

Danh sách đen được thành lập vào năm 1999 theo nghị quyết số 1267 của Liên Hiệp Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG