Đường dẫn truy cập

Ngân hàng ADB giúp tăng cường sử dụng rác thải hữu cơ ở Đông Nam Á


Tiểu vùng sông Mekong Mở rộng bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện, Thái Lan, và một số khu vực của Trung Quốc
Tiểu vùng sông Mekong Mở rộng bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện, Thái Lan, và một số khu vực của Trung Quốc

Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB, loan báo sẽ giúp Tiểu vùng sông Mekong Mở rộng tăng cường sử dụng rác thải hữu cơ, tức sinh chất, trong nông nghiệp.

Ngân hàng ADB ngày 11/7 cho biết chương trình này sẽ giúp khu vực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về năng lượng sạch và an ninh lương thực cho các hộ gia đình nghèo ở nông thôn.

Theo thông cáo của ngân hàng, ADB đã chấp thuận một dự án hỗ trợ kỹ thuật trong vùng do Quỹ Phát triển Bắc Âu tài trợ 4 triệu đô la.

Dự án này sẽ tài trợ các kế hoạch đầu tư thí điểm nhằm thúc đẩy các kỹ thuật công nghệ sinh khối, dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng này và kết thúc vào cuối năm 2014.

Tiểu vùng sông Mekong Mở rộng bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện, Thái Lan, và một số khu vực của Trung Quốc.

Nguồn: VOA

VOA Express

XS
SM
MD
LG