Đường dẫn truy cập

Quân nổi dậy Iraq nói đã bắn rớt chiếc máy bay trực thăng chở 11 người


Quân nổi dậy tại Iraq nói đã bắn hạ một máy bay trực thăng của tư nhân đang bay trên một khu vực phía Bắc của Baghdad, trên máy bay có chở 11 người làm việc theo hợp đồng với chính phủ Mỹ, toàn bộ số người này đều thiệt mạng.

Số người chết gồm 6 công dân Mỹ, 3 nhân viên phi hành người Bulgary, và 2 nhân viên an ninh chưa rõ quốc tịch. Tổ chức có tên là Đạo binh Hồi giáo của Iraq nhận mình đã bắn hạ chiếc máy bay.

Tại thành phố Ramadi, thêm một nhân viên làm việc theo hợp đồng thiệt mạng vì một quả bom cài bên đường. Cũng tại thành phố Ramadi, 1 quả bom khác đã giết chết 1 binh sĩ Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, phía Hoa Kỳ phản ứng và giết chết 1 phụ nữ Iraq.

Trong khi đó, phe Al Qaida ở Iraq nhận trách nhiệm về âm mưu ám sát Thủ Tướng lâm thời Iyad Allawi.

Bạo động vẫn tiếp diễn trong lúc các chính trị gia của các phe Sunni, Shia, và Kurd điều đình một thành phần chính phủ mới cho Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG