Đường dẫn truy cập

Thủ lãnh Taleban bác đề nghị mưu tìm hòa giải của tổng thống Afghanistan


Thủ lãnh Taleban ở Afghanistan đang bị truy nã là Mullah Omar đã bác bỏ một đề nghị của tổng thống Hamid Karzai mưu tìm hòa giải, và thề quyết sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công.

Hôm qua, ông Karzai cho biết ông sẵn sàng lắng nghe những điều ông Omar muốn nói, nhưng thủ lãnh Taleban phải chứng minh cho các hành động của ông ta trước. Một người được cho là phát ngôn viên của Taleban hôm nay đã bác bỏ đề nghị, và gọi ông Karzai chỉ là bù nhìn của người Mỹ.

Trong một thông điệp, Mullah Omar lập lại lời hô hào thánh chiến chống lại Hoa Kỳ.Các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo đã lật đổ chế độ Taleban hồi cuối năm 2001, sau khi họ từ chối không chịu giao nộp thủ lãnh al-Qaida là Osama bin Laden sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Hoa Kỳ.

Washington đã treo giải thưởng 10 triệu đôla cho ai bắt được Omar. Người ta cho rằng ông này và bin Laden đang lẩn trốn trong các vùng bộ tộc dọc theo biên giới Afghanistan và Pakistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG