Đường dẫn truy cập

Tiếp tục phiên tòa xử giáo sĩ hồi giáo Abu Bakar Bashir. - 2004-12-09


Một phần tử Hồi Giáo tranh đấu bị cầm tù khai chứng trong phiên tòa xét xử ông Abu Bakar Bashir nói rằng ông không bao giờ thấy giáo sĩ vừa kể kêu gọi các tín đồ của ông thực hiện các cuộc tấn công.

Rusman Gunawan, em trai của ông Hambali người bị nghi là một thủ lãnh tranh đấu đã khai chứng ngày hôm nay rằng ông đã được nghe ông Bashir nói chuyện hồi năm 1999 tại Malaysia và chỉ thấy ông Bashir nói về sự quan trọng của cầu nguyện và kiêng ăn.

Ông Bashir bị cáo buộc là có liên quan tới nhiều vụ đánh bom trong đó có vụ đánh bom một hộp đêm trên đảo Bali năm 2002 khiến 202 người thiệt mạng và vụ đánh bom một khách sạn sang trọng tại Jakarta hồi năm ngoái.

Ông Bashir vẫn tuyên bố là không liên hệ gì bọn khủng bố. Ông bị bắt lại hồi tháng Tư năm nay sau khi đã bị ngồi tù vì vi phạm luật di trú và sử dụng giấy tờ giả mạo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG