Đường dẫn truy cập

Nổ mìn ở Kashmir, 11 người thiệt mạng. - 2004-12-05


Cảnh sát Ấn Độ cho hay 11 người, trong đó có 9 binh sĩ, đã thiệt mạng trong một vụ nổ mìn ở phần đất Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Giới hữu trách hôm nay cho biết một chiếc xe jeep chở các binh sĩ đã bị nổ tung khi cán phải mìn hồi khuya hôm qua tại Pulwama nằm về phía nam thủ phủ mùa hè Srinagar của Kashmir. Nhóm phiến quân thân Pakistan ở Kashimr là Hizbul Mujahedin đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vừa kể.

Trong một vụ khác hồi sớm hôm nay tại vùng Hy Mã Lạp Sơn đang có tranh chấp, một phát ngôn viên quân đội cho hay binh sĩ Ấn Độ đã bắn chết 3 phần tử chủ chiến đang ẩn náu trong một nhà thờ hồi giáo.

Các cuộc bạo động do du kích quân gây ra đã gia tăng tại Kashmir trong mấy tuần lễ vừa qua.

Bạo động trong vùng đã làm ít nhất 30 ngàn nguời kể từ khi bắt đầu cuộc kháng chiến chống Ấn Độ vào năm 1989. Ấn Độ đổ lỗi cho Pakistan là hỗ trợ cho các phần tử chủ chiến. Islamabad bác bỏ lời tố cáo này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG