Đường dẫn truy cập

Hằng ngàn tín đồ Phật Giáo tại Nga dự buổi cầu nguyện do đức Đạt Lai Lạt Ma chủ trì.  - 2004-11-30


Hằng ngàn tín đồ Phật Giáo đã tụ tập tại một đền thờ ở miền Nam nước Nga hôm nay để dự buổi lễ cầu nguyện do đức Đạt Lai Lạt Ma chủ trì.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được phép nhập cảnh nước Nga lần đầu tiên sau hơn 12 năm.

Lãnh đạo tinh thần Tây tạng này đi thăm tu viện Khurul trong ngày thứ nhì của chuyến đi thăm 3 ngày trong vùng Kalmykia có nhiều tín đồ Phật giáo.

Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích nước Nga vì đã quyết định cấp thị thực cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Bắc Kinh cho biết họ không chấp thuận bất cứ quốc gia nào cho phép lãnh đạo tinh thần này tham gia vào điều mà Trung Quốc gọi là các hoạt động đòi ly khai.

Các giới chức Nga thì nói rằng họ cấp thị thực cho đức Đạt lai Lạt ma với hy vọng là ông ấy sẽ không tham gia một hoạt động chính trị nào.

Trước đây, Matxcơva đã bác đơn xin thị thực của đức Đạt Lai Lạt Ma ít nhất 3 lần rồi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG