Đường dẫn truy cập

Nhật Bản bác bỏ đề nghị của Nga nhằm phân chia quyền sở hữu đối với 4 hòn đảo đang có tranh chấp chủ quyền.  - 2004-11-16


Nhật bản bác bỏ một đề nghị của Nga nhằm phân chia quyền sở hữu đối với 4 hòn đảo đang có tranh chấp chủ quyền.

Mới đây, chính phủ Nga gợi ý là họ sẽ thực thi sự cam kết của chính quyền Liên Sô để giao hoàn cho Nhật bản 2 đảo trong số 4 đảo cực nam của quần đảo Kuril, gồm 56 hòn đảo, nhằm đổi lấy việc Nhật bản ký kết một hòa ước chấm dứt thế chiến thứ hai.

Nhật bản nói rằng họ muốn Nga trả lại cả 4 hòn đảo vừa kể.

Chính phủ Nhật cũng nói rằng họ sẽ không ký kết hòa ước chính thức với Nga cho tới khi giải quyết xong vấn đề chủ quyền của toàn bộ 4 hòn đảo.

Các giới chức ở Tokyo cho biết thủ tướng Junichiro Koizumi có thể sẽ thảo luận về vấn đề này với Tổng thống Vladimir Putin của Nga trong trường hợp đôi bên mở cuộc họp bên lề hội nghị Apec khai mạc ở Chile vào thứ bảy tới đây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG