Đường dẫn truy cập

LHQ kêu gọi những kẻ bắt cóc tại Afghanistan trả tự do cho 3 con tin trước lễ Hồi Giáo Eid al-Fitr. - 2004-11-11


Một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi những kẻ bắt cóc trả tự do cho 3 con tin là nhân viên của Liên Hiệp Quốc trước khi Hồi Giáo mùng lễ Eid al-Fitr trong tuần này.

Một phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan đã kêu gọi những người bắt cóc áp dụng tinh thần hòa bình và cảm thông vốn là tinh thần của lễ Eid al-Fitr đối với các con tin.

Hôm qua, những người bắt cóc nói rằng chính phủ Afghanistan đã thoả thuận về các điều kiện để họ trả tự do cho các con tin, nhưng nhà chức trách Afghanistan chưa xác nhận về thoả thuận vừa kể.

Những người bắt con tin đòi phóng thích 26 tù nhân là người của phe Taleban.

Các nhân viên của Liên Hiệp Quốc, gồm 2 phụ nữ quê ở Bắc Ireland và Kosovo và 1 người đàn ông quê ở Philippines, bị bắt cóc tại Kabul hồi cuối tháng 10 vừa qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG