Đường dẫn truy cập

Ðại sứ quán  Hoa Kỳ tại Latvia, Estonia và Phần Lan khuyến nghị các công dân Mỹ đề cao cảnh giác. - 2004-11-02


Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho hay một lời đe dọa “với mức độ khả tín không được xác định" khiến cho các đại sứ quán của Hoa Kỳ tại Latvia, Estonia và Phần Lan vào hôm chủ nhật đã khuyến nghị các công dân Mỹ trong vùng phải đề cao cảnh giác ở những nơi tụ họp đông người.

Một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao hôm thứ hai nói rằng bộ đã nhận được thông tin liên quan đến lời đe dọa tấn công của quân khủng bố có thể xảy ra vào một thời điểm cụ thể, và cảm thấy phải có trách nhiệm công bố lời cảnh báo. Phát ngôn viên này không nói rõ thời điểm cụ thể mà tin tức thu thập được cho hay.

Na Uy đã tạm đóng cửa đại sứ quán của họ ở thủ đô Riga của Latviasau khi trong tuần qua, chính phủ tăng cường an ninh tại các đại sứ quán và các cơ sở trong quốc gia này. Chính phủ Larvia nói rằng họ đã nhận được các tin tức về lời đe dọa từ các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Nhưng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ không có kế hoạch đóng cửa các đại sứ quán trong khu vực.

Chính phủ Phần Lan đã giảm nhẹ tầm quan trọng của bất cứ lời đe dọa nào.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG