Đường dẫn truy cập

Trung quốc đàn áp việc sử dụng Internet. - 2004-11-01


Trung Quốc cho hay từ tháng hai đến tháng ba năm nay đã đóng cửa 1600 quán cà phê internet và phạt số tiền 12 triệu đôla về các vụ vi phạm, trong đó có việc để cho trẻ em chơi các trò chơi về bạo động hoặc các trò chơi chỉ dành cho người lớn.

Tân hoa xã của nhà nước Trung quốc trích thuật lời một giới chức bộ Văn hóa nói rằng 18000 quán cà phê internet cũng được lệnh ngưng hoạt động cho tới khi sửa đổi xong các sai trái.

Giới chức này nói rằng các loại phim khiêu dâm, cờ bạc hay bạo động đã ảnh hưởng xấu đến việc phát triển lành mạnh của ngành internet tại Trung quốc.

Trung quốc cũng đàn áp việc sử dụng internet bằng cách bỏ tù những người đưa các thông tin lên trang web và đóng cửa những trang web đăng các bài hội thảo chỉ trích chính sách của chính phủ.

Nhà chức trách Trung quốc cũng ngăn không cho dân chúng tiếp cận với nhiều trang web quốc tế, trong đó có trang web của đài Tiếng nói Hoa Kỳ.

Tổ chức Ký giả không biên giới nói rằng tại Trung quốc việc tự do bày tỏ ý kiến trên internet luôn luôn bị kiềm chế.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG