Đường dẫn truy cập

4 quả lựu đạn và một lá thư nặc danh cảnh cáo Đại sứ Ả Rập Saudi tại Pakistan. - 2004-10-25


Đại sứ của Ả Rập Saudi tại Pakistan nói rằng đại sứ quán của ông đã nhận được một kiện hàng trong đó có 4 quả lựu đạn và một lá thư nặc danh với nội dung cảnh cáo ông phải rời khỏi Pakistan.

Đại sứ Ali Bin Awad Asseri cho biết là kiện hàng được gửi đến cho ông Abdullah al Omari, phó đại sứ của ông, và được gửi như là một món quà từ cựu Thủ Tướng Pakistan Chaudhry Shujaat Hussain.

Hiện chưa có cá nhân hay nhóm nào nhận đã đưa ra lời đe dọa này. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nói tiếng Ả Rập Al Arabiya, đại sứ Asseri nói ông tin rằng mạng lưới khủng bố al Qaida chủ mưu vụ này.

Đại sứ Asseri nói rằng những lời đe dọa như vây sẽ chỉ củng cố thêm tình hữu nghị giữa Pakistan và Ả Rập Saudi. Ông nói rằng ông không có ý định rút phái bộ ngoại giao của Ả Rập Saudi ra khỏi Pakistan và cho biết là các biện pháp an ninh hiện đã được siết chặt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG