Đường dẫn truy cập

350 tấn chất nổ bị mất tích tại Iraq.  - 2004-10-25


Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế đã xác nhận một báo cáo về việc 350 tấn chất nổ tại một cơ sở trước đây là căn cứ quân sự chính của Iraq đã bị mất.

Tổng Giám Đốc Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế, ông Mohammed ElBaradei, theo dự trù sẽ báo cáo vấn đề này trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc vào hôm nay.

Báo New York Times trích dẫn lời các chuyên gia nói rằng số chất nổ bị mất, là loại chất nổ có thể được sử dụng để phá đổ các tòa nhà, sản xuất các đầu đạn phi đạn, hoặc dùng làm ngòi nổ cho một võ khí hạt nhân.

Người ta nói rằng các giới chức Mỹ đã được báo tin từ nhiều tuần trước là chất nổ trong nhà kho của quân đội Al Qaqaa của Iraq đã biến mất.

Cũng theo báo New York Times thì cơ sở này được đặt dưới sự kiểm soát của quân đội Mỹ, nhưng cơ sở đã bị cướp bóc, hôi của và an ninh chỉ mới được tái lập hôm thứ bảy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG