Đường dẫn truy cập

Thay đổi chính trị tại Miến Điện gây phương hại tới khối ASEAN. - 2004-10-22


Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Malaysia nói rằng thay đổi chính trị mới đây tại Miến Điện đã gây phương hại tới hình ảnh của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á.

Ông Syed Hamid Albar đã nói với các nhà báo rằng vụ Tướng Khin Nyunt bị loại khỏi chức vụ Thủ Tướng Miến Điện đã gây phương hại tới khối ASEAN bởi vì việc đó xảy ra bất ngờ đối với các thành viên của khối này.

Ông Syed Hamid nói rằng, Malaysia coi việc thay đổi giới lãnh đạo tại Miến Điện là vấn đề nội bộ của nước này nhưng ông cũng nói rằng, hy vọng là những thay đổi chính trị không ảnh hưởng tới nỗ lực mang lại dân chủ cho Miến Điện.

Hôm qua, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Miến Điện, ông Nyan Win, nói với các đặc sứ nước ngoài trong một cuộc hộp kín tại Rangoon rằng Thủ Tướng Xoe Win sẽ không thay đổi các chính sách đối nội và đối ngoại mà ông Khin Nuynt đã theo đuổi.

Ông Khin Nyunt là người đã giúp soạn thảo “kế hoạch tiến tới dân chủ,” được coi như một nhà cải cách.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG