Đường dẫn truy cập

EU tháo bỏ lệnh cấm vận vũ khí áp đặt lên Libya. - 2004-10-12


Liên Hiệp Châu Âu đã quyết định tháo bỏ lệnh cấm vận vũ khí áp đặt lên Libya.

Các Bộ Trưởng Ngoại Giao Liên Hiệp Châu Âu đã biểu quyết hôm thứ Hai tại Bruxelles, sau khi Nước Ý vận động để hủy bỏ cấm vận đối với Libya, để nước này có thể củng cố đường ranh biên giới chống nạn di dân bất hợp pháp. Rất nhiều người di dân từ Bắc Phi đã sử dụng Libya làm địa điểm trung chuyển để tìm đường đến nước Ý, khiến cho các trung tâm di trú Ý phải gánh vác thêm quá nhiều công việc.

Các biện pháp cấm vận vũ khí đã bị áp đặt lên Libya hồi năm 1986, vì lúc ấy, Libya hậu thuẫn cho các hoạt động khủng bố. Hồi đầu năm nay, chính phủ Libya tại Tripoli đã đồng ý nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom một chuyến bay của một hãng hàng không Mỹ hồi năm 1988 trên vùng trời Lockerbie bên Scotland. Một nhân viên tình báo Libya đã bị chính thức buộc tội trong vụ nổ đã khiến 270 người bị thiệt mạng.

Hoa Kỳ cũng đã tháo bỏ các lệnh cấm vận đối với Libya hồi tháng trước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG